itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc

Âm nhạc

Nguyên Vũ "chọi giọng" với Bảo Thy và Quang Vinh?

Sau 6 tháng chìm ngập trong Idol, Nguyên Vũ vội vã trở về với công việc chính của mình là ca sĩ và tức tốc phát hành album Ngôi nhà hạnh phúc - Ngôi nhà hoa hồng.

Chung kết Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007: đầy những âu lo!

Với 1.797 thí sinh (TS) đăng ký dự tuyển trên cả nước, cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007 đã chọn được 12 gương mặt (sáu nam, sáu nữ) cho vòng chung kết (26-10 đến 1-12, truyền hình trực tiếp trên HTV9).

Nhạc Việt: những dòng chảy nhỏ

Tồn tại độc lập trong cuộc đi tìm cơ hội ở thị trường VN và quốc tế, một thế hệ ca sĩ trẻ người Việt sống ở khắp nơi trên thế giới đang tạo nên tiếng nói riêng biệt, đầy nhiệt huyết.

Nghệ sĩ Piano Bích Trà: "Âm nhạc đối với tôi như không khí để thở"

Năm 1997, Bích Trà tốt nghiệp thạc sỹ biểu diễn piano tại Nhạc viện Trai-cốp-xki (Nga), sau đó học thêm khóa sau đại học tại Nhạc viện Hoàng gia London. Chị đã nhận được những giải thưởng như Christian Carpenter; giải Walter Macfrren, giải nhất cuộc thi piano Robert William và Amy Florence Brant (tại Anh).

Năm Dòng Kẻ khao khát tung “cánh mặt trời”

Chọn thể loại world music, new age và acoustic để thể nghiệm, Năm Dòng Kẻ muốn chứng tỏ khao khát vươn lên trong âm nhạc luôn hừng hực như sức lan tỏa của "cánh mặt trời". Đây cũng là phong cách mà nhóm đang theo đuổi.

Ca sĩ Ánh Tuyết: “Người kinh doanh nghệ thuật phải là người có văn hoá”

Nếu chỉ làm kinh doanh đơn thuần tôi chắc mình sẽ đỡ đau đầu hơn. Kinh doanh nghệ thuật, theo tôi, quan trọng nhất là mình phải có văn hóa. Những cái mình làm, ngoài hiệu quả kinh tế, thì phải đạt được những hiệu quả xã hội tốt"

Múa Odissi Ấn Độ: Những điệu múa có “ngôn từ riêng”

Tối 18-10, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM tổ chức chương trình múa Odissi tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, nhân kỷ niệm 60 năm ngày Độc lập Ấn Độ.

Tôi hát để tạ ơn quê hương, cuộc đời

Ngoài công việc ra, những lúc rỗi rảnh, tôi lại ngồi viết nhật ký cho con, nói cho chúng biết yêu thương mọi người, yêu thương gia đình, quê hương và sau này khôn lớn biết sống có trách nhiệm với xã hội

Tôi ngờ nghệch

Thanh Lam chưa bao giờ hối hận vì đã dám sống bản năng, dù rằng sự thẳng thật, ngang tàng của chị không phải lúc nào cũng đem lại nụ cười hạnh phúc. Và chị đã lấy chính những vấp váp của bản thân để răn dạy các con mình.

Khai sinh nhóm hát Mặt Trời Mới

Thu Thủy, Minh Loan và Hoài Phương, ba thành viên cũ của nhóm Mặt Trời Đỏ, vừa thành lập nhóm hát mang tên Mặt Trời Mới, với mong muốn mang đến ấn tượng tốt hơn cho khán giả.

Các tin đã đưa ngày   Xem