itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Đội tuyển Quốc gia tập trung tại Gia Lai: Chuẩn bị cho các trận đánh lớn

Đội tuyển Quốc gia tập trung tại Gia Lai: Chuẩn bị cho các trận đánh lớn

Các tuyển thủ tỏ ra khá thoải mái với lần tập trung này

Ngày 8-9-2008, đội tuyển bóng đá Việt Nam gồm 33 thành viên dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Henrique Calisto, cùng ba trợ lý Trần Văn Khánh, Nguyễn Văn Hiệp và Phan Thanh Hùng đã có mặt tại Trung tâm TDTT Hàm Rồng (TP.Pleiku, Gia Lai).

Ngày 8-9-2008, đội tuyển bóng đá Việt Nam gồm 33 thành viên, trong đó có 27 tuyển thủ, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Henrique Calisto, cùng ba trợ lý Trần Văn Khánh, Nguyễn Văn Hiệp và Phan Thanh Hùng đã có mặt tại Trung tâm TDTT Hàm Rồng (TP.Pleiku, Gia Lai), đại bản doanh của CLB Hoàng Anh Gia Lai, để chuẩn bị tham dự Cúp quốc tế TPHCM vào tháng 10 tới.

Khác với những lần tập trung trước, thường là ở Trung tâm HLTT Quốc gia 1 (Nhổn, Hà Nội), đội tuyển sẽ tập luyện tại Trung tâm TDTT Hàm Rồng, vì theo HLV Calisto, nơi đây vừa có khí hậu mát mẻ, rất thích hợp cho việc duy trì sức khỏe, lại vừa có cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng đầy đủ mọi điều kiện thuận lợi phục vụ cho quá trình tập luyện cũng như sinh hoạt của các cầu thủ; ở càng cách xa trung tâm càng tốt, để các tuyển thủ không bị tác động nhiều từ ngoại cảnh, tập trung vào chuyên môn nhiều hơn. Khu đất biệt lập này là một trung tâm TDTT do CLB Hoàng Anh Gia Lai đầu tư nhiều tỷ đồng xây dựng để huấn luyện bóng đá, với bốn sân tập chất lượng cao, cùng nhiều thiết bị bổ trợ hiện đại khác.

Theo kế hoạch, ĐTVN sẽ lưu lại đây khoảng một tháng để chuẩn bị cho Cúp Quốc tế TPHCM 2008, diễn ra từ ngày 1 đến 5-10 tại SVĐ Thống Nhất. Sau đó, đội sẽ quay về lại Trung tâm HLTT Quốc gia 1 tập huấn tiếp để chuẩn bị cho giải quốc tế giao hữu T&T Cup 2008, từ ngày 28-10 đến 1-11 tại SVĐ Mỹ Đình. Kết thúc giải này, các cầu thủ sẽ được nghỉ 4 ngày rồi tập trung trở lại vào ngày 6-11 để bước vào giai đoạn nước rút cho AFF Suzuki Cup 2008 (từ ngày 5 đến 28-12-2008).

Sau kỳ nghỉ phép tại quê nhà, HLV H.Calisto đã trở lại Việt Nam để cùng các học trò bắt tay vào thực hiện kế hoạch chinh phục AFF Suzuki Cup 2008, mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong suốt thập kỷ qua. Theo kết quả bốc thăm, ĐTVN nằm ở bảng B chung với đội chủ nhà Thái Lan, Malaysia và đội nhất vòng sơ loại. Đây được xem là bảng đấu khá cân sức cân tài khi cơ hội được chia đều cho cả ba đội Thái Lan, Việt Nam và Malaysia. Tuy nhiên, theo đánh giá của HLV trưởng người Bồ Đào Nha, Thái Lan vẫn là đội tuyển số 1 ở khu vực Đông Nam Á và cũng như mọi khi họ sẽ là đối thủ lớn nhất của ĐTVN tại giải này; còn Singapore và Indonesia cũng rất mạnh nhưng trình độ của họ cũng chỉ ngang bằng với chúng ta mà thôi, chứ chưa thể sánh được với Thái Lan, ít nhất là trong 3 năm nữa.

Xem ra, HLV Calisto vẫn đánh giá rất cao khả năng vô địch của đội tuyển xứ Chùa vàng. Nếu đúng như vậy thì việc ĐTVN nằm chung bảng với đội chủ nhà Thái Lan là một cơ hội không thể tốt hơn để binh đoàn áo đỏ quyết tâm đạt mục tiêu lọt đến trận chung kết của giải.

(Theo CATP)