Tuyển nữ VN gặp Thái Lan ở bán kết giải VĐ Đông Nam Á: Cuộc chiến hấp dẫn
Sau trận chung kết thua 0-2 trước Thái Lan ở SEA Games 24, tuyển bóng đá nữ VN đã thắng lại đối thủ 1-0 ở VCK Giải vô địch châu Á 2008 trên sân Thống Nhất. Nhưng đó là trận đấu không mang tính quyết định vị trí “chị cả” của khu vực.
Vì vậy, cuộc chạm trán VN - Thái Lan trong trận bán kết đầu tiên của Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á lúc 15g chiều nay (18-10) tại Trung tâm Thành Long (VTV3 THTT) phần nào sẽ quyết định vị trí số 1 của bóng đá nữ khu vực.
Trước trận đấu, cả VN lẫn Thái Lan đều đang thể hiện phong độ ấn tượng. Thái Lan đứng nhì bảng B với hai trận thắng và trận thua 0-2 trước tuyển Úc. Trong khi đó, nữ VN toàn thắng cả bốn trận để đứng đầu bảng A, trong đó có chiến thắng 3-1 trước ĐKVĐ Myanmar ở trận mở màn.
Về số liệu chuyên môn: Thái Lan ghi được 18 bàn và thủng lưới hai bàn sau ba trận. VN ghi được 24 bàn và thủng lưới một bàn sau bốn trận. Số liệu này cho thấy hiệu suất ghi bàn cả hai tương đương nhau (6 bàn/trận). Tuy nhiên đây chỉ là yếu tố mang tính chất tham khảo bởi tại Giải Đông Nam Á 2007, nữ VN ghi được 26 bàn sau ba trận thắng nhưng vẫn bị Thái Lan đánh bại 0-3 ở bán kết.
Ngay HLV Trần Vân Phát cũng thừa nhận đối thủ tiến bộ hơn hẳn so với SEA Games 24. Không chỉ chơi bóng điềm tĩnh, các học trò của HLV Chana Yodprang còn phối hợp nhóm tấn công khá đa dạng. Chưa kể, Thái Lan còn có những cá nhân xuất sắc, trong đó nổi bật nhất là tiền vệ thủ quân Kaeobaen Suphaphon. Cô gái 23 tuổi này có khả năng đánh chặn tốt, phát động tấn công hiệu quả và sút xa rất nguy hiểm. Ở trận chung kết SEA Games 24, Suphaphon đã có pha tạt bóng loại toàn bộ hàng phòng ngự VN tạo điều kiện cho Pitsamai ghi bàn mở tỉ số.
Trong khi đó, HLV Trần Vân Phát đang có thử nghiệm mới tương đối thành công với Minh Nguyệt. Cô khá xuất sắc khi thay thế vai trò hộ công của cựu thủ quân Kim Chi, khả năng bứt phá cao và kỹ thuật tốt. Nhưng đó không phải là điều ông Phát quan tâm nhất bởi ngăn chặn Suphaphon tỏa sáng mới là điều quan trọng nhất nếu như muốn giành chiến thắng. Ở cuộc chiến này, tiền vệ nhiều kinh nghiệm Mai Lan là niềm hi vọng lớn nhất của tuyển nữ VN.
HLV Chana tỏ ra khá dè dặt nhận định về trận đấu khi nói tuyển VN được lợi thế sân nhà nên Thái Lan sẽ phải vào trận quyết tâm nếu muốn giành chiến thắng. Trong khi đó, HLV Trần Vân Phát nhận định đội nào biết tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ thắng. Hàng thủ là thế mạnh của nữ VN kể từ đầu giải sẽ càng thêm chắc chắn với sự trở lại sau chấn thương của trung vệ số 1 Ngọc Anh.
“Tám lạng gặp nửa cân” - thật khó để đưa ra dự đoán ai sẽ chiến thắng trong trận đấu chiều nay!
NGUYÊN KHÔI (Báo Tuổi Trẻ)
Tin đã đăng
- Ra ngõ đụng đội tuyển Myanmar
- HLV Calisto gọi lại Trường Giang vào đội tuyển Việt Nam
- Giải vô địch đua xe đạp toàn quốc lần 22 - 2008: Domesco Đồng Tháp thắng áp đảo
- Bình luận: “Thời oanh liệt nay còn đâu!”
- Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Chờ cuộc làm việc giữa VFF và AFC”
- Giải bóng đá doanh nghiệp TIMAS Cup 2008 – Khép lại bằng những thành công
- Ngày 8-10: Khai mạc Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2008
- Khai mạc Giải bóng đá Doanh nghiệp – Timas Cup 2008
- Đội tuyển Quốc gia tập trung tại Gia Lai: Chuẩn bị cho các trận đánh lớn
- Năm nay, chọn “Còi vàng” thế nào?