itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / 10 sự kiện du lịch Việt Nam nổi bật năm 2007

10 sự kiện du lịch Việt Nam nổi bật năm 2007

Việt Nam đón đoàn có vị khách thứ

4 triệu. Ảnh: H.Y

Tổng cục Du lịch hôm nay (25/12) công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành, tiếp theo 10 sự kiện tiêu biểu năm 2007 do Bộ Văn hoá, Thông tin và Thể thao bình chọn. Trong đó, đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng của lượng du khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất trong 6 năm, kể từ 2002.

Như vậy, với việc đạt chỉ tiêu 4,2 triệu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam vào năm 2007, ngành du lịch đạt mức tăng trưởng khoảng 17,2% so với năm 2006.

Tính đến hết tháng 11/2007, trong bảng TOP 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều khách du lịch đến Việt Nam, về cơ bản vẫn giữ nguyên thứ hạng, đó là: Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan và Australia. Cơ cấu của thị phần khách du lịch quốc tế đến Việt Nam hầu như cũng không có sự thay đổi đáng kể.

Về khách du lịch nội địa, con số này ước tính đạt trên dưới 20 triệu lượt.

Trong năm nay, cùng với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào nước ta, ngành du lịch cũng hút nhiều dự án FDI lớn. 10 tháng đầu năm nay, cả nước đã có 41 dự án đầu tư mới vào lĩnh vực khách sạn với tổng số vốn gần 1,8 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Hồ Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính (Tổng cục Du lịch), nhận định, đây là năm mà đầu tư nước ngoài vào du lịch bằng 7-8 năm trước cộng lại, tập trung vào các dự án có quy mô lớn, dịch vụ chất lượng cao để phục vụ du khách nước ngoài.

Điển hình là các dự án: tổ hợp khách sạn 5 sao do Tập đoàn Keangnam (Hàn Quốc) đầu tư 500 triệu USD tại Hà Nội; khu nghỉ cao cấp Chân Mây (Huế) 276 triệu USD của Singapore; sân gofl 36 lỗ 176 triệu USD của Hàn Quốc đầu tư vào Long An...

Ngoài ra, trong năm 2007, Ngân sách Nhà nước cũng đầu tư 750 tỷ đồng cho 59 tỉnh, thành để phát triển cơ sở hạ tầng du lịch.

Năm 2008, ngành du lịch cũng xác định có nhiều sự kiện lớn, đặc biệt là Năm du lịch Miệt vườn sông nước Cửu Long, tổ chức tại Cần Thơ; Festival Huế 2008; cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế diễn ra Đà Nẵng và tiếp tục chiến dịch bình chọn cho vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Cũng trong năm tới, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi Hoa hậu du lịch; Hoa hậu hoàn vũ... Dự kiến, hàng trăm thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới sẽ có mặt tại Nha Trang để tham dự các màn thi tài năng và sắc đẹp - đây cũng là cơ hội lớn thu hút du khách, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới hàng tỷ bạn xem truyền hình.

Ngoài ra, Diễn đàn Du lịch các nước ASEAN và Hội chợ Triển lãm du lịch ASEAN 2009... sẽ được tổ chức tại nước ta trong năm tới.

10 sự kiện du lịch nổi bật 2007 

1.Thành công của Năm du lịch quốc gia "Về thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc"
2. Ngành du lịch đón vị khách quốc tế thứ 4 triệu
3. Quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN
4. Tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Du lịch VN - Lào - Campuchia và Hội chợ Du lịch chủ đề "3 quốc gia, 1 điểm đến"
5. Chương trình vận động bầu chọn cho vịnh Hạ Long
6. Khảo sát xây dựng sản phẩm, các tour du lịch mới
7. Festival hoa Đà Lạt thành công
8. Bùng nổ các dự án đầu tư FDI vào du lịch
9. Mười năm hoạt động của trang web ngành
10. Khách du lịch đến miền Trung tăng trưởng cao.

Theo Hà Yên (VietNamNet)