itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đó đây / Festival mùa đông tại Trung Quốc bị đe dọa

Festival mùa đông tại Trung Quốc bị đe dọa

Các tượng tạc trong khối băng đá bị

tan dần vì tình trạng nóng ấm toàn cầu

Festival mùa đông danh tiếng tại Trung Quốc, hàng năm thu hút hàng chục ngàn người đến thưởng lãm, dường là nạn nhân mới nhất của tình trạng nóng ấm toàn cầu.

Festival này, hàng năm được tổ chức tại thành phố Cáp Nhĩ Tân ở mạn đông bắc Trung Quốc, từ nhiều năm nay là nguồn lợi duy nhất của thành phố này kể từ khi được tổ chức vào năm 1985.

Tuy nhiên, nguồn lợi này đang bị đe dọa vì các tượng điêu khắc bằng băng đá chảy thành nước sớm hơn là mọi năm.

Năm ngoái, nhiệt độ trung bình tại Cáp Nhĩ Tân là 6.6C tức là nhiệt độ kỷ lục từ trước đến nay.

Cáp Nhĩ Tân là một trong các thành phố lạnh nhất của Trung Quốc, vì trong mùa đông, nhiệt độ có thể xuống âm 35 độ C.

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt đến như vậy, nhưng ban lãnh đạo thành phố này đã biết dùng tuyết và đá làm điểm thuận lợi và biến thành phố của họ thành một tụ điểm du lịch mùa đông.

Du khách từ khắp mọi miền của Á châu đến Cáp Nhĩ Tân để xem các tượng điêu khắp bằng đá được triển lãm tại thành phố này.

Các tượng trở nên lung linh khi được chiếu sáng
ban đêm

Các con thú, danh nhân và thậm chí các công trình kiến trúc danh tiếng cũng được tạc từ các khối đá khổng lồ và được chiếu sáng ban đêm.

Nhưng bầu khí quyển ấm dần có nghĩa là trong tháng Giêng các tượng này đang tang dần dưới ánh nắng mặt trời.

Và thời tiết ấm dần cũng đang làm cho mùa du khách ngắn đi. Theo Sun Lei, một viên chức địa phương, thông thường mùa này kéo dài đến cuối tháng Hai.

Theo BBC