itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đó đây / Hoàng tử William tập làm phi công

Hoàng tử William tập làm phi công

Hoàng tử William hiện đã mang hàm

trung úy bộ binh

Hoàng tử William sẽ bắt đầu bốn tháng tập lái phi cơ trong Không lực Hoàng gia Anh (RAF).

Báo chí Anh hôm 4.1.2008 cho hay thứ Hai tuần tới, Hoàng tử William sẽ đến trường không quân ở Cranwell, vùng Lincolnshire.

Hiện mang hàm trung úy bộ binh, Hoàng tử theo chân cha, Thái tử Charles vào luyện tập trong không quân.

Ngoài chuyện mang học cách bay phi cơ và trực thăng, mục tiêu của khóa học còn để cho người kế vị ngai vàng hiểu được “tinh thần và lịch sử của RAF”.

Đó cũng là một phần của mục tiêu giúp cho chàng thanh niên 25 tuổi đóng vai trò tổng tư lệnh quân đội trong tương lai.

Trong chương trình huấn luyện, William sẽ tập lái các loại phi cơ Grob 115E, Tucano T1 và sau đó là trực thăng Squirrel.

Sự nghiệp và truyền thống

Hiện đã xong một năm phục vụ quân đội, Hoàng tử sẽ còn phải tham gia Hải quân từ mùa hè năm nay.

Người hướng dẫn cho Hoàng tử, Trung úy phi công Rob Lees cho hay là William Wales sẽ phải tập luyện hết sức mệt nhọc và sẽ được đối xử như bất cứ khóa sinh nào khác.

Hoàng tử William sẽ phải bay ít nhất hai lần một ngày và học lý thuyết cả buổi tối.

Đi lính và trở thành phi công vừa là mong ước lâu nay của William và cũng là truyền thống gia đình.

Cha anh, Thái tử Charles trong thập niên 70 cũng đã tập luyện và phục vụ một thời gian trong không quân và lên tới chức phi đoàn trưởng.

Ông nội William, hoàng thân Philip thì từng là sĩ quan hải quân chuyên nghiệp.

Bà nội, Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị cũng đã phục vụ trong quân đội ở vị trí lái xe tải thời Thế Chiến II.

Tuy thế, có ý kiến như của ông Graham Smith, thuộc tổ chức chống bảo hoàng mang tên Republic ở Anh nói việc bỏ ra 2.5 triệu bảng để luyện cho Hoàng tử William thành phi công là "chuyện phí tiền".

Theo BBC