itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Những "điểm nóng" du lịch năm 2008

Những "điểm nóng" du lịch năm 2008

Năm 2007, lần đầu tiên, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam vượt qua ngưỡng 4 triệu. Điều đó cho thấy những điểm đến tại Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn các du khách quốc tế. Không chỉ có vậy, số lượng khách du lịch trong nước cũng tăng đáng kể trong năm qua. Bước sang năm 2008, sẽ có nhiều sự kiện lớn diễn ra tại nhiều địa danh trên cả nước hứa hẹn thu hút lượng khách du lịch rất lớn.

Hạ Long - điểm đến lý tưởng đầu tiên

“Đường đến Vân Đồn lắm núi sao

Kỳ quan đất dựng giữa trời cao

Một vùng biếc sẫm gương lồng bóng

Muôn hộc xanh om tóc mượt màu...”

Nhà thơ lớn của dân tộc Nguyễn Trãi miêu tả như vậy về cảnh đẹp kỳ ảo của trời, nước Hạ Long. Từ nhiều năm nay, Hạ Long đã đón nhận nhiều lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, trở thành một điểm du lịch hấp dẫn nhất của Việt Nam. Năm 2008, là năm có tính chất quyết định với việc Vịnh Hạ Long có lọt vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới hay không. Tuần lễ du lịch Hạ Long 2008, là một dịp nữa để người dân Việt Nam và du khách quốc tế thưởng thức những giá trị cơ bản của Hạ Long, để tiếp tục ủng hộ Vịnh Hạ Lọng trong cuộc chạy đua vào danh sách các kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Miền Đông Nam bộ

"Ruộng đồng mặc sức chim bay,

Nước sông lai láng cá bầy đua bơi".

Dòng Sông Mê Kông hoàn tất cuộc hành trình dài của mình ở Việt Nam, mở ra 9 nhánh rộng dài, đổ về mảnh đất miền Tây Nam Bộ tạo nên vùng sông nước đồng bằng Cửu Long giang cũng dữ dằn, hung bạo và cũng vô cùng trù phú. Sự phì nhiêu, màu mỡ của phù sa đem lại cho đất đai nơi đây màu xanh, sự thịnh vượng. Hình ảnh những chợ nổi ven sông và vườn cây trái trĩu quả như một điểm đến hấp dẫn của du khách. Năm du lịch quốc gia 2008, với chủ đề miệt vườn sông nước Cửu Long, là cơ hội để du khách trong nước và quốc tế sẽ chiêm ngưỡng những giá trị độc đáo của vùng quê sông nước này.

Miền Núi phía Bắc

Với những du khách yêu thích các lễ hội văn hoá cổ truyền, những tập quán sinh hoạt mang dấu ấn của các dân tộc, chương trình du lịch về cội nguồn của 3 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai là một lựa chọn hấp dẫn. Năm 2007, chương trình hợp tác đã giúp 3 tỉnh đón hơn 4,4 triệu lượt khách. Chương trình năm 2008 được chia làm 3 chủ đề chính. Thời điểm đầu năm là “Du lịch lễ hội văn hóa tâm linh” bắt đầu với lễ hội đền Mẫu Âu Cơ, đền Thượng, đền Đông Cuông và kết thúc với lễ hội đền Hùng. Thời điểm giữa năm là du lịch hè gắn với sinh thái và điểm nhấn là tuần lễ du lịch Sa Pa, Bắc Hà, lễ hội đền Bảo Hà và Hội khỏe Phù Đổng. Dịp cuối năm sẽ là các hoạt động du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo với Hội chợ văn hóa - du lịch Tây Bắc, Hội chợ quốc tế Việt Trung...

Huế - di sản văn hoá thế giới

Đến hẹn lại lên, từ 3 đến 11 tháng 6 năm 2008, Festival Huế sẽ được tổ chức. Năm 2006, Festival đã phục dựng đầy đủ 3 lễ hội cung đình độc đáo là Đêm hoàng cung, Lễ hội Nam giao, cúng tế trời đất và nghi lễ truyền lô, xướng danh sĩ tử. Đây cũng là năm người dân Huế tham gia tích cực với vai trò là chủ thể của Festival. Không thể phủ nhận những kỳ Festival đã làm thay đổi bộ mặt của Thừa Thiên Huế. Nhưng khi kinh tế phát triển mạnh cũng là lúc vấn đề giữ gìn những nét văn hoá truyền thống, những giá trị độc đáo đặt ra hơn lúc nào hết. Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển là chủ đề của Festival năm 2008. Đến Festival Huế để thấy nhưng gì Thừa Thiên Huế đang làm để giữ gìn những di sản văn hoá độc đáo của mình.

Theo VTV