itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức

Tin tức

70% thịt bò ở TP.HCM nhập từ Úc

Lượng nhập khẩu thịt bò Úc liên tục tăng. Hiện bò Úc chiếm 70% thị phần bò tươi tại TP.HCM. Nguyên nhân vì nhu cầu tiêu thụ mạnh, trong khi mỗi năm Việt Nam chỉ sản xuất khoảng 370.000 tấn thịt trâu, bò hơi, chỉ phục vụ đủ cho địa phương nơi có chăn nuôi.

Tiền nhàn rỗi gửi vào ngân hàng có còn lợi?

Việc các ngân hàng lớn điều chỉnh giảm lãi suất huy động những ngày vừa qua khiến một số người có tiền nhàn rỗi băn khoăn: liệu gửi tiền vào ngân hàng lúc này còn có lợi và gửi kiểu nào sinh lợi nhiều nhất? Trong khi đó theo nhiều chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh lạm phát tám tháng đầu năm ở khá thấp, việc chọn VND gửi tiết kiệm vẫn là phương án tốt.

TP HCM cần nhiều lao động trình độ cao

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM, nhu cầu tuyển dụng trong tháng 8-2014 tại TP tập trung ở doanh nghiệp tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài - chiếm 98%. Lao động có chuyên môn nhận mức lương bình quân từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/người/tháng.

"Không nên có thêm ưu đãi cho chủ mới của Metro"

Bộ KHĐT khi cấp giấy phép đầu tư cần xem xét kỹ có nên cho thêm ưu đãi hay không, bởi Metro đã gia nhập Việt Nam 10 năm và khi đăng ký đầu tư, doanh nghiệp này đã được hưởng rất nhiều ưu đãi.

Đề xuất miễn visa cho du khách từ 9 nước

Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Tổng Cục Du lịch Việt Nam đã có công văn gửi Chính phủ để kiến nghị chính sách miễn visa (thị thực) đối với một số nước nhằm thúc đẩy thị trường vận tải hàng không, du lịch. Theo đó, các cơ quan này đề xuất Chính phủ miễn thị thực cho khách du lịch đến từ 9 quốc gia gồm: Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Ý, Úc, New Zealand, Ấn Độ và Canada.

Mở rộng tự chủ đại học

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc thực hiện chủ trương giao quyền tự chủ đối với các trường ĐH công lập và dự thảo nghị quyết của Chính phủ về thực hiện thí điểm rộng hơn, mạnh hơn nữa trong giao quyền tự chủ cho các trường ĐH.

Đối mặt với thách thức

Không chỉ khó khăn ở vấn đề nợ xấu, các NH giờ đây tiếp tục đối mặt với vấn đề mới là sẽ áp dụng chuẩn Basel II với hàng loạt quy định khắt khe hơn. Theo lãnh đạo một NH, giải pháp để xử lý tốt nợ xấu cũng như áp dụng chuẩn Basel II là các NH buộc phải tái cơ cấu mạnh mẽ hơn. Vì chỉ có như vậy mới hoàn thiện cả chất lẫn lượng, cũng như đáp ứng được những yêu cầu về chỉ số an toàn đề ra.

Hơn 3,6 triệu USD nghiên cứu chuyển đổi chất thải thành năng lượng

Ngày 14-8, tại Phòng Thí nghiệm nano (ĐH Quốc gia TPHCM), Trưởng đoàn khảo sát Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (gọi tắt là JICA) đã ký kết tài trợ 3.630.000 USD vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho dự án “Nghiên cứu xử lý chất thải trong nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi thành năng lượng điện thông qua pin nhiên liệu rắn thế hệ mới - góp phần phát triển bền vững vùng ĐBSCL”.

Thuế cho doanh nghiệp nông nghiệp có thể giảm về 20%

Đây là một trong những giải pháp được Chính phủ đề xuất với Quốc hội nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thuế, hỗ trợ các đơn vị kinh doanh. Thủ tướng vừa ban hành Nghị quyết về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, bao gồm cắt giảm thủ tục hành chính, số giờ nộp thuế, góp phần tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Đã “quyết liệt” sao vẫn chậm?

Từ đầu năm đến nay đã không ít lần người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo “quyết liệt” tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nhưng tiến trình này xem ra vẫn khá ì ạch.

Các tin đã đưa ngày   Xem