itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức

Tin tức

Hai bộ vênh nhau 32,000 tỷ trong dự báo thu chi ngân sách

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014 ước 835.500 tỉ đồng, tăng 6,7% so với dự toán và 3,4% so với đánh giá lại năm 2013. Trong khi đó, tính toán của Bộ KH-ĐT thì tổng thu cân đối NSNN năm 2014 ước đạt 867.000 tỉ đồng, tăng khoảng 7,3% so với đánh giá lại 2013 và 10,8% so với dự toán năm 2014. Như vậy, tính toán của Bộ KH-ĐT với Bộ Tài chính chênh nhau đến 32.000 tỉ đồng.

Cho người nước ngoài mua nhà tại VN: Chưa mở đã… siết

Việc bỏ quy định người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam được mua nhà trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) mới đây đồng nghĩa với việc gạt ra ngoài số lượng lớn khách hàng tiềm năng khỏi thị trường bất động sản đang khát vốn. Giới chuyên gia nhận xét đây là quy định “gây thất vọng” cho thị trường.

Gần 75% dân số Việt Nam đã tham gia BHYT

Việt Nam đã có gần 75% người dân cả nước tham gia bảo hiểm y tế, các chỉ số sức khỏe của người dân Việt Nam đạt tốt hơn so với nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Con số trên vừa được công bố tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 đang diễn tại Hà Nội.

Ai “vẽ” bức tranh công nghiệp hỗ trợ?

Nền công nghiệp hỗ trợ Việt Nam chưa định hình, một bức tranh chưa được phác thảo, đó là nhận định tại tại Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam" được tổ chức tại TP.HCM ngày 18/9/2014. Theo đánh giá của Bộ Công thương, hiện nay công nghiệp sản xuất các loại linh kiện, phụ tùng của Việt Nam còn kém phát triển, chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu trong nước, (trong khi các nước trong khu vực đạt từ 40% đến 60%) dẫn đến nhập siêu quá lớn, tác động tiêu cực lên tỷ giá.

Thủ tướng đồng ý bổ sung giải pháp thuế tháo gỡ khó khăn cho DN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc bổ sung các giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hơn 50 tỷ USD vốn FDI vào bất động sản

Từ năm 1988 đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã triển khai và đăng ký tổng cộng 16.910 dự án với tổng vốn đăng ký lên tới 243 tỷ USD. Số liệu được Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Nguyễn Nội đưa ra tại hội thảo về luật xây dựng do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) cùng Viện nghiên cứu định cư con người Hàn Quốc (KRIHS) tổ chức sáng 16/9.

Tháng 8 xuất siêu 1,1 tỷ USD, thặng dư thương mại kỷ lục 3 tỷ USD

Hải quan Việt Nam cho biết, trong tháng 8, nhập khẩu giảm 5,9%; xuất khẩu tăng 2,8% so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 97,2 tỷ USD; nhập khẩu đạt 94,16 tỷ USD.

Xuất khẩu trái cây sang Mỹ: Cửa đã mở, nhưng chưa thể mừng

vai

Theo quyết định của Bộ Nông nghiệp Mỹ, từ ngày 6.10 VN sẽ được xuất khẩu thêm hai loại trái cây sang Mỹ là nhãn và vải. Cánh cửa của thị trường khó tính bậc nhất này đã mở cho trái cây VN, nhưng làm thế nào để có thể khai thác tốt cơ hội?

Hoa Kỳ có 703 dự án đầu tư vào Việt Nam

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), tính đến hết tháng 8/2014, Hoa Kỳ có 703 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 10,7 tỷ USD và xếp thứ 7/101 Quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Xuất khẩu gạo: Tiêu thụ hết lượng gạo trong dân với giá cao

Không giống như vụ Hè-Thu hàng năm là vụ sản xuất và kinh doanh lúa gạo khó khăn nhất trong năm, vụ lúa Hè-Thu 2014 tại Đồng bằng sông Cửu Long đến nay gần như đã kết thúc, lúa thu hoạch tới đâu được doanh nghiệp và thương lái thu mua hết đến đó với giá cao so với mọi năm. Theo các chuyên gia về nông nghiệp, ngành nông nghiệp đã đạt mục tiêu tiêu thụ hết lúa gạo trong dân, tuy nhiên cũng còn nhiều băn khoăn từ lượng gạo bán tiểu ngạch qua biên giới.

Các tin đã đưa ngày   Xem