itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức

Tin tức

TP.HCM lọt top 10 thành phố thuận lợi nhất để khởi nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cao bởi có nguồn lao động trẻ và dồi dào. Thống kê cho thấy, 70% cư dân thành phố này có độ tuổi dưới 30. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng được cải thiện và môi trường đầu tư thông thoáng cũng được CNN đánh giá là những ưu điểm giúp TP.HCM lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư.

Công nhân được mua nhà ở xã hội

UBND thành phố Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng mở rộng quyền thuê, mua nhà ở xã hội của công nhân. Đây là quy định kịp thời đáp ứng mong mỏi của công nhân khó khăn về nhà ở… Ông Vũ Ngọc Đạm, Trưởng phòng Phát triển nhà, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ nhiều năm qua, nhu cầu về nhà ở của công nhân tại các khu, cụm công nghiệp đang hết sức cấp bách.

Sẽ có thêm nhiều thương vụ M&A ngân hàng

418

Ngoài 9 NHTM cổ phần yếu kém được xác định từ năm 2012 và đã phê duyệt 8 phương án cơ cấu lại, chuẩn bị trình Chính phủ phương án tái cơ cấu ngân hàng còn lại, Ngân hàng Nhà nước cho biết đang tích cực chỉ đạo một số ngân hàng triển khai việc mua lại tổ chức tín dụng khác.

Doanh nghiệp nhà nước, FDI được ưu đãi quá nhiều?

Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCIF) vừa công bố đề án nghiên cứu Doanh nghiệp tư nhân –Động lực tăng trưởng trong nền kinh tế thị trường. Theo NCIF, khu vực doanh nghiệp tư nhân hầu hết có quy mô nhỏ, trong đó chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ, đầu tư ngắn hạn nhưng được coi là động lực tăng trưởng trong nền kinh tế thị trường.

Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp: Sử dụng sai hàng nghìn tỉ đồng

Không chỉ chậm nộp tiền vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp khi cổ phần hóa như quy định mà nhiều doanh nghiệp còn dùng tiền đó để kinh doanh.Kết quả rà soát việc quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại 23 Tập đoàn, Tổng công ty cho thấy, các doanh nghiệp đã sử dụng sai mục đích hàng nghìn tỷ đồng.

Tuyển sinh 2015: Nhiều kiểu xét tuyển vào đại học

Hiện nay, nhiều trường ĐH, CĐ đã công bố Đề án tuyển sinh riêng năm 2015. Theo đó, các trường đều khẳng định sẽ xét tuyển thí sinh của cả hai cụm thi trong kỳ thi THPTquốc gia. Tuy nhiên, mỗi trường thực hiện cách xét khác nhau. Theo quy định, tất cả những đề án tuyển sinh riêng của các trường ĐH, CĐ sẽ được Bộ công bố trên phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến của xã hội trong thời gian 1 tháng. Bộ GD-ĐT sẽ tổng hợp ý kiến và đề nghị các trường chỉnh sửa, hoàn thiện.

Nga muốn phát triển hợp tác về giáo dục và đào tạo với Việt Nam

Bộ trưởng Khoa học và Giáo dục Liên bang Nga khẳng định hợp tác giáo dục đóng vai trò rất quan trọng trong mối quan hệ giữa 2 nước Việt - Nga và Bộ rất coi trọng hoạt động giáo dục, đào tạo các sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam.

Thiếu quỹ đất xây trường mầm non cho con công nhân

Tại Hội nghị giải quyết vấn đề nhà trẻ trong khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX) của Sở Giáo dục - Đào tạo TP HCM ngày 4/10, Phó chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận cho biết, trong 5 năm qua thành phố đã tăng hơn một triệu dân, trong đó chủ yếu là người nhập cư. Thành phố có tới 15 KCN, KCX với gần 300.000 lao động phần lớn ở tuổi sinh con với hàng nghìn trẻ có nhu cầu vào trường mầm non mỗi năm.

Nhà lưu trú trăm tỷ đồng bị công nhân khước từ

Giá thuê cao, xa nơi làm việc và một số bất tiện khác đã khiến khu lưu trú của Khu công nghiệp Vĩnh Lộc được xây với chi phí hơn 150 tỷ đồng nhưng rất ít công nhân ở.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Năng suất lao động của EVN quá thấp!

Trong buổi làm việc với Bộ Công thương vào chiều 2.10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tỏ ra không hài lòng khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có tới 67.000 lao động chỉ ghi chữ, thu tiền, còn năng suất lao động chỉ bằng 1/10 Singapore, bằng 3/4 Malaysia và chưa bằng 1/2 của Thái Lan.

Các tin đã đưa ngày   Xem