itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức

Tin tức

Bộ Ngoại Giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến khu vực biểu tình ở Hồng Kông

Phát biểu tại buổi họp báo Bộ Ngoại Giao chiều nay 2/10, người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Lê Hải Bình cho biết đã yêu cầu phía Hồng Kông bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho công dân Việt Nam.

“Có chủ tịch tỉnh chưa bao giờ gặp cộng đồng doanh nghiệp”

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, sau 6 tháng triển khai, đến nay đã có 11 bộ và cơ quan ngang bộ gửi kế hoạch hành động, bao gồm: Bộ Tài chính, Công Thương, Nội vụ, Quốc phòng, Ngoại Giao, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Ngân hàng Nhà nước, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Chủ tịch HĐND TPHCM xin lỗi công nhân

Tại buổi tiếp xúc, nhiều công nhân bức xúc phản ánh với thường trực HĐND TPHCM về đời sống còn nhiều khó khăn, đồng lương eo hẹp, không đảm bảo cuộc sống.

Hơn 200 suất học bổng toàn phần tại trường ĐH chất lượng Hoa Kỳ

Đại học Tân Tạo là một trong những trường ĐH đầu tiên ở Việt Nam hoạt động theo mô hình giáo dục đại học phi lợi nhuận, với chương trình giảng dạy tiên tiến theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Định hướng đào tạo của trường là tập trung đầu tư bồi dưỡng nguồn nhân lực tiên tiến, giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm.

Công nhân lo lắng về bảo hiểm xã hội

Ngày 28-9, Thường trực HĐND TP.HCM khóa VIII gặp gỡ cử tri là công nhân (CN) đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX) trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM. Tại buổi gặp gỡ để Thường trực HĐND TP.HCM tìm hiểu tâm tư, kiến nghị của CN này, nhiều vấn đề “nóng” được các CN nêu ra như: nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), thiếu nơi giữ con cho CN, thiếu nhà lưu trú, suất ăn giữa ca bị cắt xén...

Sản xuất phục hồi giúp TPHCM tăng thu ngân sách

Nhiều khoản thu ngân sách tại TPHCM trong 9 tháng đầu năm 2014 như thu nội địa, hoạt động xuất nhập khẩu có mức tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái là những chỉ dấu cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang trên đà phục hồi.

Việt Nam sẽ bán 200.000 tấn gạo cho Indonesia

Sau khi trúng thầu bán 200.000 tấn gạo cho Philippines, mới đây Việt Nam có tiếp hợp đồng bán 200.000 tấn gạo cho Indonesia, theo ông Nguyễn Hùng Linh, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

ASEAN +3 tăng cường hợp tác nông nghiệp giai đoạn 2015-2019

Ngày 25/9, các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và 3 nước đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN+3) đã nhất trí hợp tác trong chương trình tiếp cận, thúc đẩy các sản phẩm nông và lâm nghiệp giai đoạn 2015-2019.

Việt Nam muốn bán gạo ở mức 600-800 đô la Mỹ/tấn

Đề án tái cơ cấu ngành trồng trọt đặt mục tiêu đến năm 2020, giá lúa gạo xuất khẩu sẽ đạt bình quân khoảng 600 đô la Mỹ/tấn với nhóm gạo trắng và 800 đô la Mỹ/tấn với nhóm gạo thơm, tăng cao so với giá xuất khẩu gạo trung bình hiện nay là 452,5 đô la Mỹ/tấn. Giá trị sản lượng trên mỗi héc ta đất trồng lúa cũng phải đạt từ 120 triệu đồng/năm.

Ứng trước ngân sách 2015 cho cao tốc Bến Lức - Long Thành

Chính quyền TPHCM đã quyết định ứng trước khoảng 660 tỉ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 để chi trả giải phóng mặt bằng, tái định cư để xây dựng dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Các tin đã đưa ngày   Xem