itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức

Tin tức

Xăng dầu thế giới giảm 20%, trong nước mới giảm 10%

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay giá xăng dầu thế giới đã giảm sâu trong khi giá trong nước chưa giảm tương xứng với mức giảm của thế giới. Đặc biệt, trong 3 tháng gần đây, trong nước đã có 8 lần giảm giá xăng, tổng cộng khoảng 3.300 đồng/lít xăng A92. Nếu tính 5 lần tăng giá có tổng cộng là 1.440 đồng/lít thì đến nay, giá xăng đã giảm khoảng 1.840 đồng/lít so với thời điểm cuối năm 2013. Trong khi đó, cùng thời điểm trên, giá xăng dầu thế giới trên sàn giao dịch New York đã giảm rất sâu.

Việt Nam học là môn bắt buộc tại trường có vốn đầu tư nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, học sinh Việt Nam tại trường có vốn đầu tư nước ngoài phải học chương trình Việt Nam học.

TP.HCM dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI

Đánh giá về kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cho biết, trong 10 tháng đầu năm, Thành phố đã thu hút được 2,9 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 97,6% so với cùng kỳ. Ông Quân cho biết thêm, theo thông tin mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thì với kết quả này, TP.HCM đã trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI trong 10 tháng đầu năm.

“Cho người nước ngoài mua nhà giúp giải quyết tồn kho, nợ xấu”

Các cá nhân, tổ chức nước ngoài chỉ được mua, thuê mua và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư. Đại diện Hiệp hội bất động sản TP. HCM kiến nghị tạo điều kiện thông thoáng cho người nước ngoài mua và sở hữu nhà nhưng vẫn đảm bảo quốc phòng an ninh, không cạnh tranh với người thu nhập trung bình, người thu nhập thấp trong nước đồng thời giải quyết được tồn kho, nợ xấu bất động sản.

Nhà đầu tư nước ngoài quan tâm tới lĩnh vực giáo dục Việt Nam

Ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đầu tư vào lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam - thị trường được đánh giá là rất có tiềm năng phát triển. Xu hướng đang trở nên tích cực hơn, song quan điểm từ các nhà đầu tư nước ngoài cho rằng, vẫn còn nhiều cơ chế, chính sách trong thu hút đầu tư lĩnh vực này cần tiếp tục sửa đổi để tạo thuận lợi hơn trong thu hút FDI.

Người nước ngoài sở hữu nhà ở, kinh doanh BĐS sẽ “nóng” tại nghị trường

Kỳ họp Quốc hội thứ 8 khóa XIII đã diễn ra từ ngày 20/10, trong kỳ họp lần này các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua rất nhiều Dự thảo Luật, trong đó có 2 Dự thảo luật là Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) rất được người dân, doanh nghiệp quan tâm. Ngày 24/10 Quốc hội sẽ bàn thảo về 2 dự thảo luật này.

Nhập siêu gần 440 triệu USD trong nửa đầu tháng 10

492

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 10 nền kinh tế nhập siêu 439 triệu USD. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến nay vẫn xuất siêu gần 1,85 tỷ USD. Cụ thể, theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 6,196 tỷ USD trong nửa đầu tháng 10 (từ 1 đến 15/10); lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/10 đạt gần 116,038 tỷ USD.

Những tín hiệu tích cực

Ba yếu tố vĩ mô mới được công bố gần đây có sự chuyển biến tích cực. Mục tiêu tăng trưởng 5,8% cho cả năm nay được đánh giá là khả thi, tín dụng nhiều khả năng cũng sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng 12-14% và chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tăng trở lại. Chỉ số PMI tăng điểm trở lại.

Vay gói 30.000 tỷ đồng sẽ dễ hơn?

Người lao động (NLĐ) có thu nhập thấp nhưng khó khăn về nhà ở sẽ được vay vốn từ gói 30.000 tỷ đồng và người có nhu cầu cũng có thể vay vốn từ gói này để xây mới, sửa chữa nhà ở trên đất của mình. Đây là một trong những điểm mới của Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2013/TT-NHNN (TT 11) quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP (NQ 02) vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành hôm qua (14/10) để lấy ý kiến.

Công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may: Thiếu tự tin, yếu tiềm lực

Hàng loạt dự án đầu tư vào nguyên phụ liệu dệt may của doanh nghiệp (DN) FDI đã và đang đổ vào Việt Nam cho thấy sức hút, lợi ích của các hiệp định thương mại FTA Việt Nam - EU, TPP… sắp được triển khai. DN dệt may Việt Nam liệu có tiếp cận được nguồn nguyên phụ liệu này để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu?

Các tin đã đưa ngày   Xem