itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước

Kinh tế Việt Nam

Oằn lưng “gánh” lạm phát

Dạo một vòng quanh vài khu chợ ngoại ô của Việt Nam là một cách tốt để tìm hiểu xem sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đang có ảnh hưởng ra sao đến người dân ở đây.

Dự báo lạc quan về kinh tế Việt Nam 2008

Viện Nghiên cứu các nền kinh tế đang phát triển thuộc Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (IDE – JETRO) vừa công bố báo cáo thường niên về Triển vọng kinh tế Đông Á 2008. Theo báo cáo này, năm 2008 Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn và giảm được tỷ lệ lạm phát.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ giảm

Mặc dù giá gạo tăng từng ngày nhưng Việt Nam sẽ xem xét một cách thận trọng tình hình xuất khẩu gạo 2008 để đảm bảo những biến động liên quan đến giá và an ninh lương thực trong nước.

Kinh tế Việt Nam 2008: Những thách thức không nhỏ

Năm 2007 nền kinh tế Việt Nam đã gặt hái nhiều thành tích lớn. Tăng trưởng kinh tế đạt 8,44%, mức cao nhất trong nhiều năm qua, xuất khẩu tăng mạnh, vốn đăng ký đầu tư nước ngoài ở mức kỷ lục trên 20 tỉ USD...

Sữa bột đắt hàng nhờ dọa… tăng giá

Trong những ngày qua tại các cửa hàng kinh doanh sữa bột tại TP.HCM, doanh số bán hàng tăng mạnh từ 30 - 40%. Theo những người bán hàng, đã có hiện tượng người tiêu dùng mua sữa dự trữ, để đối phó với đợt tăng giá mới trong tháng 2/2008 sắp tới như một số hãng sữa vừa thông báo.

Cá tra tăng giá, dân không bán

Hiện tại, giá cá tra, ba sa ở An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ đang liên tục tăng.

Vương quốc Bỉ hỗ trợ 1 triệu euro cho dự án dệt may Việt Nam

Ngày 22-1-2008, tại trụ sở Bộ Công Thương ở Hà Nội, Đại sứ Vương quốc Bỉ Hubert Cooreman và Thứ trưởng thường trực Bộ Công Thương Bùi Xuân Khu đã ký Hiệp định cụ thể về dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo và phát triển thực nghiệm kỹ thuật dệt của Viện Dệt May Việt Nam giai đoạn II”.

Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu thêm hàng hóa của Việt Nam

Ngày 22-1, tại Trung Nam Hải, Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Ôn Gia Bảo đã tiếp thân mật Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo phía Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và đoàn đại biểu Việt Nam.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài: 20 năm, 98 tỉ USD

Với việc coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP, sau 20 năm thu hút đầu tư (1988-2007), VN đã gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

Theo làn sóng giảm thuế: Hàng ngoại tràn vào thị trường

Sau "biện pháp sốc" giảm thuế để giảm giá của Bộ Tài chính năm 2007, đầu năm 2008, VN tiếp tục phải cắt giảm hơn 1.700 dòng thuế.

Các tin đã đưa ngày   Xem