itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước

Kinh tế Việt Nam

Ngân hàng Thế giới: Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2007 sẽ đạt 8,3%

Hôm qua, 15-11, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố bản báo cáo cập nhật mới nhất về tình hình kinh tế khu vực Đông Á – Thái Bình Dương. Đối với nền kinh tế Việt Nam, WB đưa ra mức dự báo tăng trưởng GDP 8,3% trong năm 2007 và 8,2% trong năm 2008.

Tàu to chưa chắc đã bắt được cá lớn

Tại nhiều hội nghị, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng vùng từ đặc điểm địa lý và các điều kiện thiên nhiên, vùng duyên hải miền Nam Trung Bộ cần đầu tư nghiên cứu - sản xuất những sản phẩm đặc thù mang tầm quốc gia và quốc tế. Trong số này, cá ngừ đại dương luôn luôn đứng ở vị trí đầu bảng.

Xuất khẩu sang Mỹ tăng kỷ lục?

Sau những thận trọng ban đầu về ảnh hưởng của cơ chế giám sát hàng dệt may Việt Nam vào Hoa Kỳ, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) vừa đưa ra dự báo kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm nay vào thị trường này sẽ có mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.

Giá gas: Nơi nói giảm, chỗ nói không

gas

Giá gas liên tục tăng trong chưa đầy hai tháng qua. Bộ Tài chính đã giảm thuế nhập khẩu nhưng các công ty kinh doanh gas cho biết “không có chuyện giảm giá”, thậm chí còn rục rịch tăng giá vào cuối tháng này.

Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2007: Chuyển nhưng chậm

PCI

Việc cải thiện môi trường kinh doanh của các tỉnh có ảnh hưởng tới việc tỉnh đó giàu lên hay nghèo đi vẫn chưa có những đột phá.

Giá vàng lên mức kỷ lục: 16,5 triệu đồng/lượng

Giá dầu thô trên thế giới tăng cao, đồng USD sụt giá khiến giá vàng liên tiếp tăng cao, đẩy giá vàng trong nước tăng mức kỷ lục: 16,5 triệu đồng/chỉ.

Thương mại Việt - Mỹ: Lớn, nhưng chưa hết tầm

Hội thảo “Việt Nam - Hoa Kỳ: Một giai đoạn phát triển năng động mới”, do Hội Việt - Mỹ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Thời báo Kinh tế Việt Nam vừa diễn ra ngày 6/10 tại Hà Nội.

Giá cả vẫn nóng

Giá một số mặt hàng vẫn tiếp tục tăng theo hướng bất lợi cho người tiêu dùng, bất chấp các nỗ lực của Nhà nước nhằm kiềm chế đà tăng giá.

Tăng nhiều và đều là những mặt hàng thiết yếu như lương thực - thực phẩm.

Không quản lý giá bằng mệnh lệnh hành chính

Kết luận phiên họp thường kỳ của Chính phủ chiều 4/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Các Bộ ngành, địa phương phải chỉ đạo kiểm soát giá cả theo nguyên tắc kinh tế thị trường chứ không theo mệnh lệnh hành chính”.

Ôtô cũ hạng sang 'lo' hết đường về cảng

Việc đánh thuế đối với mặt hàng ôtô đã qua sử dụng có dung tích xi-lanh từ 4,0 lít trở lên đang gây tâm lý lo ngại cho các nhà nhập khẩu. Họ cho rằng mức tăng 20% này cũng đồng nghĩa với việc các dòng xe sang như Lexus, Maybach, Rolls-Royce... khó có cửa về thị trường.

Các tin đã đưa ngày   Xem