itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước

Kinh tế Việt Nam

Giật mình kiểu đầu tư cảm tính

Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC) thuộc Ngân hàng nhà nước vừa công bố kết quả xếp hạng 20 doanh nghiệp niêm yết hàng đầu trên hai sàn chứng khoán Hà Nội và TP.HCM.

Việt Nam, 1 trong 3 điểm đến hấp dẫn nhất

Theo khảo sát công bố giữa tháng 12/2007 của hãng tư vấn quản lý chiến lược toàn cầu A.T.Kearney, Việt Nam là 1 trong 3 điểm đến hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư ở châu Á.

Hôm nay (13.12), tàu Hoa Sen chính thức khởi hành: Động lực mới cho 3 vùng kinh tế biển

KT

"Hoa Sen" - đó là tên gọi con tàu đầu tiên thuộc dự án Chính phủ về vận tải khách Bắc - Nam bằng đường biển với tổng vốn đầu tư 2 tỉ USD do Cty vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ VN thực hiện.

“Cuộc chiến giành thị phần di động sẽ rất quyết liệt”

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc Công ty SPT, công ty điều hành mạng di động S-Fone cho rằng, việc giảm giá cước sẽ làm “cuộc chiến” giành thị phần di động trong năm 2008 thêm quyết liệt.

500 DN lớn nhất VN: Xếp hạng theo ngành nghề, lĩnh vực

Công bố danh sách VNR500 – 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam – xếp hạng theo ngành, lĩnh vực kinh doanh.

Chữa lạm phát bằng... nông nghiệp

Với việc giá tiêu dùng liên tục trong nhiều tháng tăng vượt dự báo và cả năm nay sẽ tăng cao hơn nhiều so với tốc độ tăng GDP, chắc chắn các nhà quản lý không khỏi “đau đầu”, còn giới truyền thông cũng đã tốn không ít giấy mực.

Dự trữ hàng hóa Tết tăng 25%-30%

Chiều 5-12, tại chợ đầu mối Bình Điền TPHCM, Sở Thương mại, đã triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Mậu Tý 2008.

Xuất khẩu cá tra, ba sa sắp “cán” đích 1 tỷ USD?

Có nhiều lý do để lạc quan về việc kim ngạch xuất khẩu cá tra, ba sa sẽ đạt mục tiêu 1 tỷ USD trong năm nay.

Không để thiếu hàng, sốt giá vào dịp cuối năm

Ngày 30-11, Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp điều hành giá cả, thị trường cuối năm 2007 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý

Cảnh báo về tăng trưởng

00

Ấn tượng với những thành quả phát triển kinh tế, các nhà tài trợ hi vọng cam kết ODA cho Việt Nam năm nay sẽ cao hơn con số kỷ lục 4,44 tỷ USD của năm ngoái. Tuy nhiên, họ cũng đưa ra những cảnh báo cho nền kinh tế Việt Nam.

Các tin đã đưa ngày   Xem