itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước

Kinh tế Việt Nam

Casino vẫn có thể được “thí điểm khi phù hợp”

“Là một vấn đề phức tạp, nên Đảng và Nhà nước thấy rằng việc cho phép mở casino sẽ chưa tạo được sự đồng thuận”.

Các mạng di động đồng loạt giảm cước

dd

* Viettel: giảm 15%
* MobiFone: Giảm 25%

Lạm phát cả năm sẽ ở mức hai con số?

Ngày 27-11, tại cuộc họp đánh giá về tình hình thị trường trong nước tháng 11, Tổ điều hành thị trường trong nước đã đưa ra một dự báo không mấy sáng sủa đối với giá cả từ nay đến cuối năm dưới sự tác động của việc điều chỉnh giá xăng dầu (ngày 22-11 vừa qua), chính thức khởi động cho một cơn “bão giá” mới. Dự báo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 sẽ tăng trên 1,5% và cả năm 2007, lạm phát sẽ đứng ở mức hai con số, khoảng 11%.

Việt Nam ở vị trí trung tâm của khu vực Đông Á

02

Trong chương trình “Bình luận kinh tế chủ nhật” vào cuối năm 2007 kéo dài 100 phút trên đài truyền hình Asahi, với sự tham gia của những chính khách và nhà kinh tế hàng đầu Nhật Bản, sẽ phát một phóng sự đặc biệt 50 phút về quan hệ đối tác kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam

Cho vay tiêu dùng tín chấp: Người vay tiền đang bị “bóp cổ” !

Nhiều ngân hàng (NH) cho vay tiêu dùng tín chấp, hạn mức lên tới hàng trăm triệu đồng, điều kiện vay đơn giản, lãi suất từ 0,75% - 1,15%/tháng. Thấy “hấp dẫn”, người dân rủ nhau đi vay. Thế nhưng, trên thực tế người vay phải gánh chịu lãi suất cao hơn so với lãi suất mà NH đưa ra.

Giá cả sẽ “đua” theo giá xăng dầu

Thông tin giá xăng dầu vừa được điều chỉnh tăng thêm 1.700 đồng/lít, dầu ma zút tăng 2.500 đồng/kg... đang tác động rất mạnh đến thị trường, nhất là thị trường dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách, các mặt hàng có chi phí vận tải cao hoặc sử dụng nhiều nguyên nhiên liệu từ xăng dầu.

Thị trường lịch vào mùa

Năm nay các quầy kinh doanh lịch không phải lo đặt hàng trước như mọi khi, họ được tự do lựa chọn sản phẩm, mua đứt bán đoạn, nên gặp rất nhiều thuận lợi. Chế độ hoa hồng cũng đi vào quy củ, chiết khấu được trừ trực tiếp trên giá bìa cho khách mua buôn phổ biến ở mức 30-40%. Tại một số nhà sách, khách mua lẻ được giảm 10-15% giá bìa.

Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ sang Nhật Bản: Quẩn quanh với tư duy làng, xã

"Hàng thủ công Việt Nam vẫn còn nghèo nàn về kiểu dáng Nghệ nhân Việt Nam có bàn tay khéo léo nhưng suy nghĩ, tầm nhìn vẫn chỉ quanh quẩn trong làng, ngoài xã...”. Đó là nhận xét của các doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế Nhật tại hội thảo tư vấn xuất khẩu hàng thủ công sang thị trường Nhật Bản cuối tuần qua.

Phồn vinh vì ai, cho ai?

Trả lời chất vấn tại Quốc hội, Bộ trưởng Cao Đức Phát có nói lên một thực tế đáng suy nghĩ: Nước ta xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Thái Lan. Lần đầu tiên gạo Việt Nam bán ra thị trường thế giới ngang bằng giá gạo Thái.

TPHCM kêu gọi đầu tư giai đoạn 2007 – 2010: Ưu tiên các dự án về hạ tầng

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân vừa chỉ đạo các đơn vị chức năng lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào thành phố giai đoạn 2007 - 2010.

Các tin đã đưa ngày   Xem