itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước

Kinh tế Việt Nam

Sẽ chưa tăng giá 10 mặt hàng thiết yếu

Từ nay đến tháng 6/2008 sẽ chưa tăng giá 10 mặt hàng thiết yếu, trừ khi có trường hợp đột biến giá.

Giá phân bón tăng kỉ lục trong 35 năm

Giá phân bón trên thế giới đã tăng ở mức kỉ lục trong 35 năm qua, khiến giá phân bón trong nước cũng… chao đảo.

Thờ ơ với chống bán phá giá

Kiện không mất tiền mà doanh nghiệp vẫn không thèm làm.

Lúa giảm giá dù nhu cầu gạo vẫn cao!

Sau một thời gian giá lúa ở ĐBSCL liên tục tăng và đứng ở mức cao thì mấy ngày nay giá lúa tại khu vực này đã và đang giảm.

Thận trọng ký hợp đồng xuất khẩu gạo

Hiệp hội Lương thực Việt Nam vừa yêu cầu các doanh nghiệp không ký thêm hợp đồng xuất khẩu gạo cho đến hết tháng 3 này.

DN nước ngoài sẽ được bán hàng cho nhiều nhà phân phối trong nước

Theo tin từ Trung tâm thông tin thương mại, Bộ Công Thương sẽ sửa quy định trong Thông tư hướng dẫn số 09 của Bộ liên quan đến quyền phân phối của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

Điều chỉnh giá vật liệu: Nhà thầu vẫn... "đợi đấy"!?

"Được phép điều chỉnh giá vật liệu xây dựng và chuyển đổi hợp đồng là điều đáng mừng cho các nhà thầu, nhưng việc thực hiện chắc chắn còn đòi hỏi một quãng thời gian nữa..." - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Phạm Sỹ Liêm nhận định mở màn buổi hội thảo "Vật liệu xây dựng tăng giá và nguy cơ phá sản của nhà thầu" do Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam tổ chức ngày 18/3/2008.

Nhà đầu tư ngoại nhảy vào thị trường đất

Nhà đầu tư nước ngoài thường tìm các dự án lớn có vị trí đẹp. Trong ảnh: Một dự án nhà cao cấp của nhà đầu tư nước ngoài nằm ven sông Sài Gòn.

Làm ăn với Mỹ khi USD mất giá

“Cứ xuất khẩu một ký lô tôm sú sang thị trường Mỹ, tôi mất đứt 2.000 đồng, do tỷ giá giữa USD và đồng tiền Việt Nam biến động trong thời gian qua”. Đó không là câu chuyện riêng của một doanh nghiệp khi kinh tế Mỹ suy thoái và USD mất giá.

Trung tâm giao thoa mới

Trên thực tế một chuỗi đô thị phía tây Hà Nội đã và đang được hình thành, đây đang là một trung tâm đô thị mới giao thoa giữa Hà Nội - Hà Tây.

Các tin đã đưa ngày   Xem