itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước

Kinh tế Việt Nam

Trên 100 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Tây Bắc 2007

Ngày 25/10, Sở Thương mại - Du lịch phối hợp cùng Sở Công nghiệp Yên Bái và Công ty cổ phần hội chợ và xúc tiến thương mại FTP tổ chức khai mạc Hội chợ Tây Bắc 2007.

Thị trường bán lẻ Hà Nội đang thu hút các thương hiệu quốc tế lớn

Thị trường bán lẻ Hà Nội đang có nhiều thay đổi. KFC đã mở thêm cửa hàng thứ tư tại Hà Nội và Metro Cash Carry mở thêm siêu thị thứ hai tại khu Yên Sở. Chuỗi cửa hàng ăn nhanh lớn của Hàn Quốc, Lotteria, cũng đã khai trương cửa hàng thứ hai của mình tại Hà Nội trong quý III vừa rồi.

'Cơn điên' căn hộ mới mang tên Phú Mỹ Hưng

Tại TPHCM, từ 2 giờ sáng 24/10, hàng ngàn người lại chen lấn, giành giật để được đóng tiền ký quỹ bốc thăm mua CHCC Sky Garden 3 của Cty liên doanh Phú Mỹ Hưng (PMH)!

Bất động sản: Lợi nhuận và rủi ro

Theo Chiến lược phát triển đô thị của Việt Nam, diện tích đất đô thị sẽ tăng từ 105.000 ha hiện nay lên đến 460.000 ha vào năm 2020, tỷ lệ đô thị hoá dự kiến sẽ đạt tới khoảng 45% (tương đương với 46 triệu người) vào năm 2025.

Quảng Nam: Sạt lở kè Đại Cường do... khởi công quá trễ

Trả lời báo chí về nguyên nhân gây sạt lở nhanh chóng kè Đại Cường, ông Thuật thừa nhận là do khởi công quá trễ, khi mùa mưa tại miền Trung đến sớm.

"Sốt nhẹ" xe tay ga

Trong khoảng 2 tháng trở lại đây, nhất là sau khi có quyết định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, thì thị trường xe tay ga Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn, bởi những loại xe này có nhiều ưu điểm vượt trội so với xe số như: Cốp để mũ bảo hiểm (MBH) rộng, vận hành đơn giản, thuận tiện...

Tăng trưởng kinh tế 9% - mục tiêu khiêm tốn vì sự bền vững

“Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 9% trong năm 2008 là đặt trong thế khiêm tốn. Khiêm tốn là vì sự bền vững. Chúng ta phải dành nguồn lực xóa đói giảm nghèo, đầu tư đường điện vào nông thôn, công trình thủy lợi hay đầu tư giáo dục, y tế, văn hóa thì tăng trưởng lâu dài chứ không phải trước mắt”.

TP.Hồ Chí Minh: Quỹ đất tăng 47%, vẫn “sốt”

Trong vòng chưa đầy 10 năm, tổng quỹ đất đưa vào các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TPHCM đã lên đến gần 10.000ha (tương đương 1/2 diện tích đất của các quận nội thành).

Xem xét trách nhiệm với TP. HCM

Những vấn đề của TP. HCM đang ngày càng nóng bỏng và vượt khả năng của thành phố. Để thảo luận những giải pháp căn cơ nhất, trước tiên phải xem xét trách nhiệm là của ai.

Muốn kéo giá bất động sản xuống: Ngoài thuế, không có cách nào khác!

Chủ nhiệm bộ môn Địa chính, trường Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường, GS-TSKH Đặng Hùng Võ tỏ ra cực kỳ bức xúc khi đề cập đến việc giá bất động sản ở Việt Nam đang được xếp vào loại cao nhất thế giới, trong khi thu nhập đầu người lại rất thấp.

Các tin đã đưa ngày   Xem