itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước

Kinh tế Việt Nam

Thời gian thông quan sắp được gỡ vướng

Ngày 5/11, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) phối hợp Sở Công Thương TP Cần Thơ tổ chức tọa đàm với các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) về tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu. Theo đó, đối với DN chuyên sản xuất thực phẩm đóng hộp xuất khẩu, theo quy định mới, hải quan phải kiểm tra 100% vỏ lon, nắp đã làm tăng thêm thời gian và chi phí kiểm định tới 20.000 USD/năm.

Thâm hụt ngân sách có thể lên tới 11,2% GDP

"30 năm đổi mới công nghiệp của VN vẫn là đẳng cấp thuộc loại thấp nhất thế giới. Vẫn khai thác tài nguyên, vẫn gia công, lắp ráp. Phải chuyển đổi tư duy phát triển đi theo thế giới. Để làm được việc đó, điểm then chốt phải tôn trọng thị trường, để làm sao có sự phân bổ nguồn lực tốt. Bây giờ cạnh tranh khu vực tư nhân luôn bị lép vé, môi trường thể chế tư nhân bị đối xử thì làm sao tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, có giá thị trường theo đúng nghĩa mà Thủ tướng đã nói", TS Trần Đình Thiên nói.

Chưa rõ lý do Đại Nam tạm đóng cửa, khách tăng đột biến

Trước tuyên bố “đóng cửa khu du lịch Đại Nam”, trong hai ngày qua lượng khách tới khu du lịch này đã tăng đột biến. Thông tin “đóng cửa khu du lịch Đại Nam” do ông Huỳnh Uy Dũng - chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam tuyên bố.

“Cán cân thương mại đang nghiêng về phía Việt Nam”

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Slovakia - ông Miroslav Lajcák. Ngay sau Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia kết thúc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Slovakia - ông Miroslav Lajcák đã có cuộc trả lời phỏng vấn dành cho kênh Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam về triển vọng quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thu nhập của người Việt Nam đang tăng nhanh hơn chi tiêu cho đời sống

Năm 2012, thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành ước khoảng 2 triệu VND trong khi chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành khoảng 1,5 triệu đồng. Ngày 4/11/2014, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp với Công ty chứng khoán VPBS tổ chức hội thảo “Kinh tế thế giới Việt Nam, thực trạng 2014 và triển vọng 2015” với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế hàng đầu.

Lãi suất vẫn là gánh nặng

Cuối tháng 10-2014, Ngân hàng (NH) Nhà nước đã hạ trần lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng xuống 5,5%/năm; giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng tiền đồng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài đối với một số lĩnh vực, ngành kinh tế xuống còn 7%/năm. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều doanh nghiệp (DN) cho biết vẫn chưa được NH thông báo hạ lãi suất cho vay ngắn hạn, trong khi lãi suất cho vay trung và dài hạn vẫn ở mức 11%-13%/năm, thậm chí cao hơn.

Giảm thủ tục thuế, đừng hô hào suông

Quyết tâm cắt giảm thủ tục thuế thời gian qua của ngành thuế rất quyết liệt. Nhưng cần phải nhắc lại là 7 năm nay, trải qua hàng loạt đợt cải cách mới giảm được từ 1.050 giờ xuống còn 870 giờ (gần 200 giờ). Vậy mà chỉ trong 2 tháng, nhà quản lý tuyên bố đến tháng 6.2015 sẽ giảm xuống còn 171 giờ (giảm gần 700 giờ). Mới nhìn vào phép cộng trừ cơ học này đã thấy đây là một nhiệm vụ bất khả thi.

Doanh nghiệp Việt học được rất ít từ khu vực FDI

Doanh nghiệp nội hiện chưa tối ưu hóa được mối quan hệ với doanh nghiệp nước ngoài, dẫn tới việc nhận chuyển giao công nghệ diễn ra chậm chạp. Theo báo cáo Năng lực cạnh tranh và công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam vừa được công bố ngày 3/11, doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang có mối quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp trong nước, song chỉ 1/5 số doanh nghiệp Việt “chơi” được với doanh nghiệp FDI.

Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam lên “BB-”, triển vọng “ổn định”

Fitch Ratings đã nâng xếp hạng nhà phát hành (IDR) nội và ngoại tệ dài hạn của Việt Nam từ “B+” lên “BB-” nhưng lại hạ triển vọng từ “tích cực” xuống “ổn định”. Đồng thời, Fitch cũng nâng xếp hạng trái phiếu nội và ngoại tệ không đảm bảo có độ ưu tiên cao từ “B+” lên “BB-”. Tương tự, trần xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam được nâng từ “B+” lên “BB-” trong khi xếp hạng IDR ngoại tệ ngắn hạn được giữ nguyên ở mức “B”.

Điện vẫn giữ “độc quyền tự nhiên”

Sản lượng sụt giảm tác động mạnh đến “cơm áo” các nhà máy nhiệt điện khi tham gia thị trường phát điện cạnh tranh trong bối cảnh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn nắm quyền chi phối. Thị trường phát điện cạnh tranh chính thức vận hành từ ngày 1/7/2012. Tuy nhiên, sau hai năm thực hiện, chỉ 50 đơn vị, chiếm hơn 40% số nhà máy trong hệ thống điện tham gia thị trường.

Các tin đã đưa ngày   Xem