itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước

Kinh tế Việt Nam

Financial Times: Việt Nam “hút” vốn ngoại cao gấp 8 lần quy mô nền kinh tế

Hiện Việt Nam đang đứng đầu trong bảng xếp hạng các quốc gia có dự án FDI đầu tư mới với 8,4 điểm; bỏ xa các thị trường mới nổi và các nền kinh tế khác trong khu vực... Bảng xếp hạng chỉ số fDi của Financial Times khảo sát sự cân bằng giữa tỷ lệ dự án FDI đầu tư mới với GDP của một quốc gia. Nếu chỉ số này lớn hơn 1 tức là quốc gia đó có các dự án FDI đầu tư mới hiệu quả và ngược lại.

“Mở cửa” đón đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp

Bộ NNPTNT muốn lắng nghe những khó khăn của doanh nghiệp khi đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam, để từ đó xây dựng những cơ chế chính sách thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh trong cuộc họp tham vấn xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài vào ngành Nông nghiệp, nông thôn do Bộ NNPTNT tổ chức hôm nay (13/7).

Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ lên 72 tỉ USD

Gắn bó với VN gần 18 năm, cũng là khoảng thời gian mối quan hệ giữa VN và Hoa Kỳ có nhiều biến chuyển nhanh chóng, chứng kiến nhiều sự thay đổi lớn, giám đốc điều hành Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tại TP.HCM Herb Cochran cho rằng tăng trưởng thương mại và đầu tư giữa hai nước sẽ vượt bậc trong những năm tới.

Việt - Mỹ ký kết hàng loạt thỏa thuận kinh tế

Hàng loạt văn kiện hợp tác Việt - Mỹ trong các lĩnh vực quan trọng như ngân hàng, hàng không, dầu khí, điện năng… đã được ký kết hôm 9/7, với sự chứng kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ đầu tiên của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự thảo: Bộ KH&ĐT muốn để NĐT nước ngoài tuỳ chọn điều ước áp dụng

Chiếu theo quan điểm này của Bộ thì đối các ngành kinh doanh có điều kiện, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài có thể là khác nhau tuỳ vào điều ước mà nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn. Ngày 6/7/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải việc lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

“Việt Nam là ngôi sao mới nổi trong ngành điện tử châu Á”

Đó là nhận định của DBS – Công ty nghiên cứu hàng đầu Singapore về tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp điện tử tại Việt Nam trong những năm gần đây. Theo đánh giá của DBS - Công ty nghiên cứu hàng đầu Singapore, năm 2014 Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á nhờ ngành sản xuất. Trong đó, công nghiệp điện tử là ngành mũi nhọn với mục tiêu trở thành công xưởng của thế giới.

Chưa vào TPP, hàng tỷ USD đã đổ về Việt Nam

Một làn sóng đầu tư dệt may đã đổ về Việt Nam để đón đầu TPP. Những dự án tỷ đô có thể mang lại nhiều niềm vui về thu hút đầu tư nhưng cũng tạo ra những sức ép về dài hạn cho các DN và nền kinh tế. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 6 tháng đầu năm 2015 giảm mạnh, nhưng ngành dệt may lại tăng đột biến. Trong tổng số vốn 5,85 tỷ USD đầu tư, dệt may chiếm 1,12 tỷ USD, với 3 dự án lớn, trong đó có dự án tới 660 triệu USD, cao nhất từ trước tới nay.

Doanh nghiệp Việt tăng tốc đón đầu FTA với Liên minh Kinh tế Á-Âu

Với dân số 175 triệu người và tổng GDP xấp xỉ 2.500 tỷ USD, Liên minh Kinh tế Á-Âu hứa hẹn sẽ là thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam. Nhận định trên được các chuyên gia đưa ra tại hội thảo "Sự chuẩn bị cần thiết của doanh nghiệp trước Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu" do Sở Công Thương, Trung tâm WTO và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 2/7.

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2014: "Từ từ" chờ hướng dẫn

Cộng đồng DN đang chờ đợi thời điểm Luật DN và Luật Đầu tư (sửa đổi) có hiệu lực vào ngày 01/7/2015. Rất nhiều quy định mới mang tính đột phá chuẩn bị có hiệu lực. Nhưng liệu mọi việc có suôn sẻ? Đến thời điểm hiện nay, rất nhiều văn bản hướng dẫn hai luật trên vẫn chưa được ban hành. Điều này đang dẫn đến một tâm lý lo ngại đối với nhiều DN.

Cho phép người nước ngoài mua nhà: Tín hiệu vui cho thị trường nhà đất

Luật Nhà ở cho phép người nước ngoài được mua nhà có thể xem là cú hích rất lớn cho thị trường bất động sản. Từ ngày 1-7, Luật Nhà ở 2014 chính thức có hiệu lực, trong đó có quy định cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Nếu cá nhân người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được sở hữu nhà ở lâu dài và có quyền như công dân Việt Nam.

Các tin đã đưa ngày   Xem