itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước

Kinh tế Việt Nam

Triển vọng hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ còn rất lớn

Nhiều tập đoàn tài chính lớn của Hoa Kỳ như JPMorgan Chase, CitiGroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley đã có mặt tại Việt Nam, nhưng Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) Vũ Bằng cho rằng, triển vọng hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ còn rất lớn. Để thu hút vốn ngoại, hàng loạt giải pháp đã và sẽ được thực hiện đồng bộ.

Tăng trưởng tín dụng năm 2015 có triển vọng tích cực

Theo báo cáo của NHNN, tính đến ngày 15/6/2015, tín dụng trong nền kinh tế tăng 5,78% so với đầu năm và tăng 18,98% so với cùng kỳ năm trước. Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Kinh tế “ấm lên”, sản xuất công nghiệp tăng cao nhất 4 năm

Tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của toàn ngành tăng 9,6% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 9,2% của giai đoạn 5 tháng đầu năm. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong 4 năm gần đây (cùng kỳ năm 2014 tăng 5,8%; năm 2013 tăng 5,3% và năm 2012 tăng 6,1%).

Tăng trưởng GDP cao nhất trong 10 năm trở lại đây

“CPI thấp do tác động của giá dầu”. Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh với báo giới sau cuộc họp điều hành kinh tế vĩ mô liên bộ KH&ĐT, Công Thương, Tài chính, NHNN diễn ra chiều 25-6. ộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sáu tháng đầu năm của cả nước chỉ tăng 0,55% so với cuối năm 2014. Đây là mức rất thấp so với chỉ tiêu đã phê duyệt của Quốc hội là 5%.

Tại sao ai cũng quan tâm đến các hiệp định tự do thương mại?

Quá trình tự do hóa thương mại toàn cầu ngày càng được đẩy nhanh bởi các thỏa thuận thương mại khu vực (regional trade agreement – RTA). Số RTA được ký kết đã tăng từ mức 70 trong năm 1990 lên gần 300. Các thỏa thuận thương mại toàn cầu sẽ trở nên tuyệt vời chỉ khi chúng hoạt động hiệu quả. Thỏa thuận đa phương có nghĩa tất cả sẽ cùng áp dụng những tiêu chuẩn chung và hạ hàng rào thuế quan, nhưng vòng đàm phán Doha (được khởi xướng bởi WTO từ năm 2001) cho tới nay vẫn lâm vào bế tắc.

Bloomberg: Việt Nam hướng tới Top 4 thu hút FDI của ASEAN

Với việc nới lỏng điều kiện kinh doanh nhiều nhất trong vòng 25 qua, cộng với việc đẩy nhanh qua trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Việt Nam đang mong muốn làm hồi sinh triển vọng đầu tư để lọt vào top 4 nước thu hút đầu tư nhiều nhất ASEAN trong năm tới.

Gần 3.300 điều kiện kinh doanh trái thẩm quyền đang “làm khó” DN

3.299 điều kiện kinh doanh tại các Thông tư, Quyết định của các Bộ sẽ bị bãi bỏ và hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015. Tại hội thảo về tình hình triển khai Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh do Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức mới đây, bà Nguyễn Minh Thảo, Phó Trưởng ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - CIEM) cho biết, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã triển khai rà soát và đã có báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 3.299 điều kiện kinh doanh được ban hành trái thẩm quyền.

Cải thiện môi trường kinh doanh: Nhiều nơi chỉ làm cho có

Nhiều bộ, ngành vẫn chưa có kế hoạch hành động làm giảm thời gian nộp thuế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chính phủ đã có hai nghị quyết trực tiếp chỉ đạo Tổng cục Hải quan, Thuế... phải giảm thời gian nộp thuế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thế nhưng nhiều bộ, ngành vẫn chưa có kế hoạch hành động. Nhiều chỉ số của VN vẫn còn xa mới đạt mục tiêu.

Bức tranh nhập khẩu gạo thế giới sẽ thế nào trong 10 năm tới?

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo mậu dịch gạo toàn cầu sẽ tăng 2,5% mỗi năm từ 2013 tới 2022. Vào năm 2022, mậu dịch gạo thế giới sẽ đạt 47 triệu tấn, cao hơn 42% so với mức trung bình những năm 2015-2020.

Nhiều khu công nghiệp xây nhà xưởng cao tầng

TPHCM sẽ thí điểm xây dựng nhà xưởng cao tầng tại các khu công nghiệp (KCN) Hiệp Phước, Đông Nam, khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, Linh Trung và Khu công nghệ cao TPHCM. Theo kế hoạch này, khu nhà xưởng cao tầng sẽ có quy mô từ 3 đến 8 tầng, và mỗi nhà xưởng sẽ có diện tích từ 100 đến 3.000m², được thực hiện thí điểm trong giai đoạn 2015 - 2018 với tổng chi phí là 600 tỷ đồng.

Các tin đã đưa ngày   Xem